Đầu tư Việt Nam - Ấn Độ: Tiềm năng nhưng chưa tương xứng

Hoài Linh - Văn Cường-Thứ sáu, ngày 22/01/2021 15:17 GMT+7

Quang cảnh diễn đàn.

VTV.vn - Lần đầu tiên, một diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ đã được tổ chức, kết nối trực tiếp và trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp tại cả 2 đầu cầu.

Sự kiện diễn ra ngày 22/1, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Ấn Độ cũng như tại Việt Nam. Theo Lãnh sự quán Ấn Độ, hiện đầu tư của Việt Nam vào Ấn Độ mới đạt quy mô khoảng 30 triệu USD.

Trong khi tổng vốn đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam là 900 triệu USD. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 2 chiều đạt 10 tỷ USD trong năm 2020.

Theo giới doanh nghiệp 2 phía, thiếu thông tin đang là rào cản lớn nhất, dù hợp tác song phương được đánh giá là tiềm năng nên hợp tác song phương về đầu tư, thương mại của hai nước vẫn là dưới tiềm năng.

Theo VinaCapital, thương mại cần đi trước để doanh nghiệp 2 bên hiểu nhau hơn, qua đó đẩy mạnh hợp tác đầu tư. Cơ sở hạ tầng, dược phẩm, công nghệ thông tin và năng lượng là 3 lĩnh vực sẽ được đẩy mạnh hợp tác thời gian tới.

Sau nhiều thập kỷ, Việt Nam lần đầu mua gạo Ấn Độ Sau nhiều thập kỷ, Việt Nam lần đầu mua gạo Ấn Độ

VTV.vn - Việt Nam bắt đầu mua gạo từ Ấn Độ khi giá nội địa đạt đỉnh 9 năm vì nguồn cung trong nước hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước