Đẩy mạnh liên kết giữa nhà cung cấp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/12/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Qua chương trình thí điểm phát triển nhà cung cấp, doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của các tập đoàn nước ngoài.

Nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, sản xuất của các tập đoàn nước ngoài, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã phối hợp cùng Tổ chức tài chính quốc tế IFC triển khai chương trình thí điểm phát triển nhà cung cấp. Thông qua chương trình, doanh nghiệp sẽ được đào tạo, hướng dẫn nâng cao tay nghề, thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu.

45 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đã được các chuyên gia nước ngoài tới tận nơi, trực tiếp tìm hiểu quy trình làm việc, đưa ra những hướng dẫn nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất. Khi có đủ năng lực, các DN sẽ được giới thiệu, kết nối làm nhà cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia.

8 tập đoàn đa quốc gia đã tham gia chương trình, thuộc nhiều lĩnh vực như: ô tô, điện tử, năng lượng và hàng gia dụng. Những tập đoàn này sẽ chia sẻ kinh nghiệp phát triển nhà cung cấp cho các DN trong nước.

Bộ Công Thương cho biết, sau một thời gian triển khai, khoảng 70% doanh nghiệp tham gia chương trình đã tăng năng suất, áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ quản lý mới. Bước đầu, 5 doanh nghiệp đã trở thành nhà cung cấp chính thức và gần một nửa thiết lập quan hệ mới với các tập đoàn đa quốc gia.

Nhà máy tập đoàn đa quốc gia ồ ạt tuyển nhân sự Nhà máy tập đoàn đa quốc gia ồ ạt tuyển nhân sự

VTV.vn - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng nổ, làn sóng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam ngày càng rõ nét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước