Đẩy mạnh mô hình cung ứng hàng Việt về các khu công nghiệp, khu chế xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/08/2018 15:41 GMT+7

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam và bàn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt tại thị trường trong nước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh Phiên chợ hàng Việt, chuyến xe lưu động đưa hàng Việt đến các khu công nghiệp ở vùng sâu, vùng xa.

Hiện trên cả nước có 20 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo các nhà bán lẻ, đây là một thị trường rộng lớn, tiềm năng vì thu nhập của công nhận ngày được cải thiện. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của hàng triệu công nhân, hôm nay (28/8), lần đầu tiên Bộ Công Thương kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất, chuỗi bán lẻ để phổ biến các mô hình cung ứng hàng Việt đến tận tay người lao động.

Ngay trong hội nghị đã có 10 doanh nghiệp bán lẻ lớn, 50 doanh nghiệp sản xuất đã kết nối được với hàng chục Liên đoàn lao động của 15 tỉnh thành phố phía Bắc. Theo đại diện của các doanh nghiệp thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh Phiên chợ hàng Việt, chuyến xe lưu động đưa hàng Việt đến các khu công nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng những điểm bán hàng cố định tại khu công nghiệp lớn. Tiêu chí hàng hóa 100% hàng Việt, đảm bảo chất lượng, đặc biệt giá cả cạnh tranh phù hợp thu nhập của công nhân.

Tính đến nay có 104 điểm bán hàng cố định, 3.000 chuyến hàng lưu động cung ứng hàng tiêu dùng cho khoảng 4 triệu công nhân trên cả nước.

Mặt hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam vào châu Âu vẫn thấp Mặt hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam vào châu Âu vẫn thấp

VTV.vn - Một trong những lý do khiến nông sản, thực phẩm Việt Nam xuất sang các nước châu Âu còn thấp là do sự đòi hỏi rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước