Đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng

Lê Hương-Thứ ba, ngày 13/09/2022 17:53 GMT+7

VTV.vn - Trái phiếu và cổ phiếu hiện đáp ứng 26% nhu cầu vốn của thị trường, tức là 4 đồng vốn ra thị trường thì chỉ 1 đồng từ thị trường vốn, còn lại phụ thuộc vào kênh tín dụng.

Nhiều thông tin đáng chú ý về thị trường vốn đã được phóng viên ghi nhận từ Hội thảo Mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Niềm tin và Trách nhiệm của BizLive tổ chức vào sáng nay (13/9).

Chia sẻ từ các thành viên trong tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định sửa đổi Nghị định 153 khả năng sẽ được Chính phủ chấp thuận trong thời gian ngắn tới với định hướng đẩy mạnh kênh phát hành ra công chúng thay vì kênh phát hành riêng lẻ để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên thực tiễn xử lý hồ sơ cũng cần được kiện toàn để đáp ứng sự đổi mới.

"Khảo sát công suất xử lý hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết họ có một núi hồ sơ, kể cả phát hành trái phiếu cho đến niêm yết trên sàn. Với công suất hiện tại của họ, không có khả năng làm nhanh được. Chúng ta tưởng tượng, 1 bộ hồ sơ được trình duyệt cho đến khi được cấp phép phát hành phải trong 1 tuần, chậm lắm thì 2 tuầ, nhưng hiện nay phải mất 6 tháng đến 1 năm", TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, cho biết.

Đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng - Ảnh 1.

Tọa đàm “Mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Niềm tin và Trách nhiệm”. (Ảnh: BNEWS/TTXVN)

Cộng đồng các chuyên gia cũng đồng ý một sự tăng cường quản lý, nhưng không nên siết chặt gây tắc kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường. Ví dụ như việc yêu cầu phát hành trái phiếu buộc phải có tài sản đảm bảo là không cần thiết, điều cần ở đây là đẩy mạnh vai trò của các tổ chức xếp hạng nội địa kết hợp với tổ chức quốc tế.

"S&P, Moody's rồi Fitch nó ratings chuyện này, dán lên sức khỏe của các doanh nghiệp này. Còn bác nào thích cái nào chấm vào và chịu trách nhiệm với quyết định. Tôi chỉ là bác sĩ xét nghiệm. Tôi nghĩ đấy là cái vấn đề căn bản của thị trường vốn", TS. Trương Văn Phước, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, nói.

Từ nay đến hết năm 2022 và sang năm 2023, giá trị trái phiếu đáo hạn lên tới hơn 220.000 tỷ đồng. Một chính sách uyển chuyển là điều cả thị trường đang kỳ vọng để hỗ trợ doanh nghiệp và lấy lại niềm tin cho cộng đồng đầu tư.

Cơ quan quản lý không cấp phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Cơ quan quản lý không cấp phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

VTV.vn - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp lẻ phụ thuộc lớn vào sự chủ động, tính tuân thủ của các chủ thể tham gia thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước