Đẩy mạnh quá trình thoái vốn trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/02/2017 16:18 GMT+7

VTV.vn - Để thúc đẩy quá trình thoái vốn trong năm nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định 58, trong đó bao gồm lộ trình thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2020.

Năm 2016 được nhận định là một năm khá thành công của quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước mặc dù chưa đạt mục tiêu đặt ra. Để thúc đẩy quá trình thoái vốn trong năm nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định 58, trong đó bao gồm lộ trình thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2020.

Theo lộ trình do Chính phủ ban hành, trừ 103 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực đặc thù và 5 ngân hàng, Nhà nước sẽ thoái vốn ở tất cả các doanh nghiệp còn lại. Mức vốn Nhà nước giữ lại sẽ là dưới 50% đến tối đa là 65%.

Trong năm 2017, các lĩnh vực như sản phẩm đóng gói, đồ uống - thực phẩm, hàng không, dầu khí, khách sạn - du lịch, viễn thông và dịch vụ tài chính được dự đoán sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong năm nay, thị trường dự kiến có thêm ít nhất 360.000 tỷ đồng vốn hóa từ các doanh nghiệp Nhà nước, tức tăng thêm đến 20% về quy mô so với hiện nay. Thị trường chứng khoán Việt Nam do vậy cũng kỳ vọng sẽ thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tầm cỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước