Đẩy mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp hỗ trợ

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/10/2019 11:53 GMT+7

VTV.vn - DN Việt cần nâng cao năng lực, tăng khả năng cạnh tranh, bên cạnh đó, nhà nước cũng cần có chính sách cho vay ưu đãi lãi suất để DN có điều kiện nâng cấp công nghệ.

Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều hãng sản xuất lớn trên thế giới về điện thoại di động hay ô tô, tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế, mới đạt khoảng 33%. Làm thế nào để DN Việt có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm, linh kiện cho doanh nghiệp nước ngoài?

Chuyên sản xuất linh kiện nhựa, một doanh nghiệp trong ngành cho biết tỷ lệ nội địa hóa thấp, một phần vì thiếu nguyên liệu đầu vào ở trong nước.

Để giải bài toán năng suất, doanh nghiệp này đã chấp nhận đầu tư hơn 400 tỷ đồng cho hệ thống máy móc, tự động hóa ở nhiều khâu, giảm thời gian và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ đối tác nước ngoài.

Theo Bộ Công Thương, khi các DN nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, họ đã có sẵn mạng lưới các nhà cung cấp nước ngoài. Vì thế, để len chân vào chuỗi cung ứng, DN Việt cần nâng cao năng lực, tăng khả năng cạnh tranh.

Hiện mới có khoảng 300 DN Việt hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Để thu hút DN, Bộ Công Thương cũng đề xuất cần có chính sách lãi suất cho vay ưu đãi để DN có điều kiện nâng cấp công nghệ.

Chủ động chuỗi cung ứng để phát triển công nghiệp Việt Nam Chủ động chuỗi cung ứng để phát triển công nghiệp Việt Nam Nâng giá trị hải sản nhờ hoàn thiện chuỗi cung ứng lạnh Nâng giá trị hải sản nhờ hoàn thiện chuỗi cung ứng lạnh Chỉ 300 DN công nghiệp hỗ trợ Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu Chỉ 300 DN công nghiệp hỗ trợ Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước