Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước để giảm ùn ứ ở cửa khẩu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/01/2022 20:46 GMT+7

VTV.vn - Để giảm bớt hàng hóa bị ùn ứ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Đến chiều nay (8/1), tình trạng ùn tắc hàng hóa nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn đã giảm, chỉ còn hơn 3.000 xe, giảm so với 5.000 xe những ngày trước đó.

Để có thể xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ và thông quan trở lại, chiều nay, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến lần thứ 2 cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, cũng như các địa phương để bàn giải pháp. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.

Bằng các biện pháp đàm phán cũng như liên tục hội đàm với phía bạn, hiện nay trên tuyến biên giới phía Bắc đã có 10 cửa khẩu, lối mở hoạt động. Trong thời gian tới sẽ có thêm 2 cửa khẩu chính hoạt động trở lại.

Để giảm bớt hàng hóa bị ùn ứ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước, còn lại sẽ phải tính giải pháp để có thể xuất khẩu bằng đường biển và đường sắt.

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước để giảm ùn ứ ở cửa khẩu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc. (Ảnh: TTXVN)

"Sẽ mời các hiệp hội và các doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc bằng đường biển. Đến nay, Bộ đang tập hợp Bình Thuận, Long An, Tiền Giang. Hiện số lượng đồng ý chuyển sang đi đường biển là nhiều", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

"Cần hỗ trợ bà con nông dân sản xuất ra những sản phẩm đạt chuẩn. Đối với thị trường thế giới ngon thôi chưa đủ, mà cần phải sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Rất tiếc hai yếu tố sau nhiều sản phẩm của chúng ta chưa đáp ứng được, nên thời gian vừa qua chúng ta còn phụ thuộc vào giao dịch tại các chợ đường biên. Nếu chúng ta có sản phẩm vừa ngon, vừa sạch, lại rõ ràng về nguồn gốc thị trường tiêu thụ là rất lớn", Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhận định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phải có hướng dẫn cụ thể, tăng cường tối đa sự hỗ trợ cho khu vực cửa khẩu; triển khai xây dựng "vùng xanh", "luồng xanh" ở khu vực biên giới nhằm xây dựng và củng cố lòng tin từ phía bạn về công tác phòng chống dịch của ta, từ đó có thể yên tâm khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan tại tất cả các cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương cũng phải có trách nhiệm trong việc kiểm soát, không để xe hàng tiếp tục đổ lên biên giới khi chưa ký kết được hợp đồng xuất khẩu chính ngạch; đồng thời phải hướng dẫn các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, điều tiết tiến độ thu hoạch phù hợp cho tới khi hoạt động thông quan tại biên giới trở lại bình thường.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp ngày đầu năm mới Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai nhộn nhịp ngày đầu năm mới

VTV.vn - Những chuyến hàng xuất nhập khẩu đầu tiên trong năm 2022 vừa được thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành của tỉnh Lào Cai vào sáng 1/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước