Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/05/2023 20:51 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giúp các công trình trọng điểm sớm về đích.

Chỉ tính riêng lĩnh vực hạ tầng giao thông, TP Hồ Chí Minh có khoảng 60 dự án chậm tiến độ do vướng bồi thường giải tỏa, trong đó có không ít dự án có vốn đầu tư hàng tỷ USD chậm tiến độ và "đội vốn".

Đơn cử như dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay chỉ có 1/8 gói thầu hoàn thành. Dù đã quá chậm, nhưng hiện tại, tuyến metro số 2 vẫn đang vướng bồi thường giải phóng mặt bằng. Sự chậm trễ này đã làm tổng mức đầu tư của dự án từ hơn 26.000 tỷ đồng "đội" lên hơn 47.890 tỷ đồng.

"Về việc này đối với ngành giao thông, chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi sát, cũng như định kỳ hàng tuần có kiểm điểm các dự án trọng điểm, phối hợp với địa phương để hỗ trợ chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ để đảm bảo tiến độ, kế hoạch chi tiết của hàng tuần, hàng tháng", ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm - Ảnh 1.

Giải phóng mặt bằng chậm trễ là điểm yếu trong nhiều năm qua của TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Việc các công trình trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân khiến 4 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh chỉ giải ngân được 4,9% với con số ít ỏi hơn 1.600 tỷ đồng.

Điều này đã khiến lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sốt ruột, dù các chủ đầu tư báo cáo các phần việc vẫn đang đúng kế hoạch. Giải phóng mặt bằng chậm trễ là điểm yếu chí mạng nhiều năm qua của thành phố, nếu không có chuyển biến thì khó giải ngân hết hơn 43.400 tỷ đồng trong năm nay. UBND TP Hồ Chí Minh đã phải quyết liệt yêu cầu các quận huyện, TP Thủ Đức phối hợp với các chủ đầu tư để tập trung giải phóng mặt bằng cho đến cuối tháng 6 phải đạt ít nhất 70% diện tích đủ điều kiện để khởi công.

"Yêu cầu các địa bàn, chủ đầu tư phải làm tốt công tác xác định giá, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo được quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi do các dự án. Chúng tôi hướng đến sẽ thực hiện việc bồi thường tái định cư đảm bảo bằng hoặc tốt hơn hiện có của bà con", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Bên cạnh phát triển các dự án tái định cư mới, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo quận huyện rà soát lại các khu tái định cư hiện hữu, nếu cần thiết phải bổ sung đầu tư thêm hạ tầng, các điều kiện khác như kết nối giao thông, làm sao để đảm bảo điều kiện sống của người dân trong diện giải tỏa thật sự tốt.

TP Hồ Chí Minh: Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công TP Hồ Chí Minh: Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

VTV.vn - Tập trung giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP Hồ Chí Minh đề ra trong thời gian tới, đặc biệt là đối với 4 ban lớn của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước