Đẩy nhanh tái định cư tại các dự án thu hồi đất

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/10/2024 16:49 GMT+7

VTV.vn - Bố trí, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất là một trong những nội dung quan trọng của Luật Đất đai 2024.

Bố trí, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất là một trong những nội dung quan trọng của Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, một số dự án vẫn đang gặp vướng mắc, cần sớm tìm được tiếng nói chung giữa các cấp chính quyền và người dân.

Đây là khu đất tái định cư dành cho các hộ dân bị thu hồi đất, để làm dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A giao với cao tốc cầu Giẽ, Ninh Bình, nằm tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

14 hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận đất tái định cư. Họ cho rằng, khu đất này chỉ cách nghĩa trang hung táng khoảng 100 m, gần khu vực thu gom rác thải của xã. Chưa kể, trong quá trình xây dựng mặt bằng, đơn vị thi công đã phát hiện gần 100 bộ hài cốt ngay tại khu đất.

Ông Trần Văn Phúc - Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: "Thu hồi đất, chúng tôi cũng nhất trí đồng lòng bỏ đất ra rất vui vẻ, không ý kiến gì. Nơi đất ở tái định cư xã huyện định chia cho chúng tôi chỉ cách hơn 100 m không đảm bảo môi trường sạch đẹp nên chúng tôi không đồng ý lấy đất ở đây, tất cả xin chuyển đi nơi khác cho sạch đẹp".

Bà Trần Thị Nguyệt - Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chia sẻ: "Phải hỏi ý kiến của người dân, xã huyện định khu tái định cư cho dân ở khu vực này thì người dân phối hợp với xã huyện để xem khu tái định cư như thế nào".

Trước phản ánh của người dân, đại diện chính quyền địa phương cho biết, đang tìm nhiều phương án để xử lý.

Ông Trần Ngọc Phương - Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: "Xin ý kiến của huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân sẽ đóng cửa nghĩa trang Đồng Chùa, phía Đông sẽ xây tường bao cao lên, sẽ đi mua một số cây để trồng để che lấp khu nghĩa địa. Phương án thứ hai, sẽ di dời bể rác trung chuyển gần khu vực tái định cư".

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, dự án được phê duyệt trước thời điểm Luật Đất đai mới có hiệu lực, nên trình tự cấp đất tái định cư hay phương án tính giá đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân, đều thực hiện theo Luật cũ. Với các phương án địa phương đưa ra, một số hộ dân đã đồng ý. Còn các hộ mong muốn nhận đất tái định cư ở khu vực khác, huyện cũng bố trí sắp xếp.

Ông Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhận định: "Chúng tôi sẽ giới thiệu các vị trí tái định cư tại các xã lân cận, như xã Tiến Thắng, xã Nhân Nghĩa, xã Trần Hưng Đạo. Vì các khu tái định cư lân cận cũng trong phạm vi bán kính từ 1-5 km, rất gần. Trong trường hợp người dân lựa chọn vị trí tái định cư ở các khu ấy thì sẽ không xáo trộn nhiều cuộc sống của người dân".

Với phương án chuyển vị trí tái định cư, địa phương sẽ tổ chức đối thoại, công khai tới người dân. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án xây dựng tuyến đường kết nối sẽ được hoàn thành vào năm 2026. Việc lựa chọn, sắp xếp được địa điểm tái định cư hợp lý cần được đẩy nhanh để tạo sự đồng thuận của người dân, thúc đẩy tiến độ của dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước