Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2022 21:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu 8 tỉnh, thành vùng ĐBSCL phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm nay.

Chiều 16/5, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 8 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu 8 tỉnh, thành vùng ĐBSCL phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm nay.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến đầu tháng 5, 8 tỉnh thành ĐBSCL gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu và Kiên Giang mới giải ngân đạt hơn 14% vốn ngân sách Nhà nước, thấp hơn bình quân chung của cả nước là khoảng 15%.

Riêng vốn ODA đã giải ngân gần 1%, thấp hơn bình quân cả nước là 4%. Nguyên nhân là do giá nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng; chậm bàn giao mặt bằng…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các tỉnh thành bám sát từng dự án, công trình để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Các địa phương kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của những dự án chậm giải ngân đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Chính phủ thành lập 6 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công Chính phủ thành lập 6 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Ngày 2/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước