Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/09/2020 20:08 GMT+7

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu trên trong công điện mới đây về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Trong công điện chỉ rõ, đến hết tháng 8, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được bàn giao 91,1% mặt bằng và Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đồng Nai là những địa phương giải phóng mặt bằng chưa đạt 90%.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng các khu tái định cư cũng chưa bảo đảm yêu cầu, hiện mới đạt 44% khối lượng. Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện mới đạt 9% khối lượng và không thể hoàn thành trong quý III năm nay.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh có dự án đi qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẩn trương hoàn thành toàn bộ khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại, đặc biệt là công tác xây dựng các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; bàn giao toàn bộ mặt bằng ngay trong quý III để triển khai khởi công các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh 1.

Khu vực dự kiến làm sân bay quốc tế Long Thành tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Dân trí)

Đối với dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung xử lý và bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực ưu tiên xây dựng cảng hàng không giai đoạn 1 trong năm nay, bàn giao mặt bằng khu vực còn lại trong quý II năm sau.

Liên quan đến các dự án, công trình trọng điểm khác như: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là những dự án còn tồn tại, vướng mắc kéo dài về mặt bằng để sớm triển khai xây dựng, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn để chi trả kịp thời, tập trung chỉ đạo các nhà thầu và cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam Gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

VTV.vn - Tính chung dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam với chiều dài hơn 650 km đã giải phóng mặt bằng được hơn 91%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước