ĐBQH: Cần luật hóa quy định về xử lý nợ xấu

Khánh Huyền-Thứ tư, ngày 01/06/2022 16:20 GMT+7

VTV.vn - Góp ý về việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần luật hóa quy định về xử lý nợ xấu.

Sáng nay (1/6), Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Đa số các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng nhờ có các quyết sách kịp thời của Quốc hội, Chính phủ nên tình hình kinh tế năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ xu hướng phục hồi, tăng trưởng.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế phát triển bền vững, các đại biểu cho rằng cần sớm triển khai các gói chính sách đã ban hành.

"Việc hỗ trợ lãi suất 2% năm được các doanh nghiệp và người dân rất kỳ vọng. Tuy nhiên, Nghị định ban hành đến nay vẫn tương đối chậm. Vì vậy, quá trình thực hiện đề nghị Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành phối hợp điều hành không chỉ linh hoạt, quyết liệt mà phải kịp thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại, đặc biệt là với các ngân hàng thương mại", bà Nguyễn Minh Tâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đề xuất.

Để các công trình giao thông có vốn đầu tư công được triển khai nhanh chóng, các đại biểu góp ý cần tách việc giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập.

"Tách giải phóng bằng thành một dự án độc lập đối với những dự án đầu tư nhóm A; thực hiện tốt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã thể hiện trong luật đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông", bà Siu Hương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, nêu ý kiến.

"Qua thực hiện tại địa phương, chúng tôi đã tách hợp phần này khi triển khai Quốc lộ 20 cách đây 10 năm. Một là tiến độ thời gian nhanh hơn, hai là chúng ta đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ giao hợp phần này địa phương, ba là đảm bảo được tiến độ đưa công trình vào phục vụ hiệu quả hơn", ông Nguyễn Tạo, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết.

ĐBQH: Cần luật hóa quy định về xử lý nợ xấu - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Cầm Thị Mẫn phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Đối với việc phát triển thị trường vốn, các đại biểu cho rằng cần phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn, thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người tham gia thị trường, hạn chế tối đa các hành vi trục lợi.

"Chính phủ tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch thông tin cho người dân", bà Lý Tiết Hạnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, kiến nghị.

Góp ý về việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các đại biểu đồng tình và đánh giá cao những nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành; đồng thời đề nghị cần luật hóa quy định về xử lý nợ xấu.

"Đề xuất luật hóa quy định về xử lý nợ xấu nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước", bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nêu ý kiến.

Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn nhất định, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao như phân bón, xăng dầu… và đề nghị Chính phủ cần có những chính sách can thiệp kịp thời để bình ổn giá cả.

Nhiều đại biểu đồng tình kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 để xử lý nợ xấu Nhiều đại biểu đồng tình kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 để xử lý nợ xấu

VTV.vn - Tại phiên thảo luận tại tổ sáng nay (25/5), nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 để xử lý nợ xấu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước