Đề nghị kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 24/05/2022 14:34 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, sáng 24/5, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Trải qua gần 5 năm triển khai, Ngân hàng Nhà nước cho biết các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 42 về cơ bản đã đạt được, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu và duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới mức 2%; tác động tích cực đến quá trình cơ cấu lại, phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài khó khăn, vướng mắc trong triển khai xuất phát từ công tác thực thi, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Thẩm tra Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42.

Kết quả thí điểm xử lý nợ xấu trong thời gian qua đã giúp khơi thông dòng vốn, đưa dòng vốn luân chuyển vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Tính đến cuối năm ngoái, các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu cần xử lý.

Nghị quyết 42 'hồi sinh' những khoản nợ xấu Nghị quyết 42 "hồi sinh" những khoản nợ xấu

VTV.vn -Trong 5 năm qua, kể từ khi có Nghị quyết 42 toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giúp cho tổng nợ xấu đã giảm hơn 17%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước