ĐBQH: Đề xuất giảm 30% thuế TNDN chưa đủ “liều thuốc” để cứu doanh nghiệp

VTV Digital-Thứ ba, ngày 16/06/2020 10:49 GMT+7

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đủ "liều thuốc" để cứu doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Tại dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các doanh nghiệp đều được hưởng, mà chỉ những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 100 người. Tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội ngày 15/6, có ý kiến cho rằng việc giảm thuế này chưa thật sự hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp, vì thời điểm hết giãn cách xã hội mới là tháng 4, chưa kịp để doanh nghiệp phục hồi.

ĐBQH: Đề xuất giảm 30% thuế TNDN chưa đủ “liều thuốc” để cứu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. (Ảnh minh họa: Dân trí)

"Trong khi tuyệt đại bộ phận doanh nghiệp không có lãi, không phát sinh thuế thu nhập DN, tại kỳ họp này, việc Quốc hội đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho DN nhỏ là không có nhiều ý nghĩa. Thiết nghĩ với mức nợ công hiện tại là 56% GDP, chúng ta vẫn còn dư địa để thực hiện giãn, hoãn thuế với liều lượng mạnh hơn trong thời gian tới. Ví dụ, có thể giãn, hoãn các khoản thuế phí phải nộp tới tới 12 tháng, thay vì chỉ 3 - 6 tháng" - ông Vũ Tiến Lộc (đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) nêu ý kiến.

Một số đại biểu cho rằng, các tiêu chí trong dự thảo còn "cứng nhắc". Trước đó, một số chuyên gia kinh tế cho rằng cần quan tâm đến những doanh nghiệp mang tính trụ cột của nền kinh tế vượt qua được đại dịch, đặc biệt là cần có chính sách kích cầu sản xuất trong nước.

ĐBQH: Đề xuất giảm 30% thuế TNDN chưa đủ “liều thuốc” để cứu doanh nghiệp - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đề xuất giãn thuế để "bật dậy" sau dịch COVID-19.

"Có ý kiến nêu cần giảm 50% thuế, phí cho loại ô tô sản xuất trong nước, nghĩa là kích cầu nội địa, chứ không phải nhập ô tô từ nước ngoài. Theo tôi như vậy là cần thiết" - ông Nguyễn Đình Cung (thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng) nhận định.

"Hãy cứu những DN có đông người lao động, với cam kết họ không sa thải người lao động và số tiền sẽ đến tay người lao động. Phải xác định rõ những DN ấy đóng vai trò gì trong nền kinh tế. Nếu cứu nó, nếu nó tồn tại thì nó sẽ lan tỏa cho những cái khác" - ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch CTCP Chứng khoán SSI) nói. 

Các chuyên gia phân tích, các doanh nghiệp lớn mới đủ sức sẽ kéo các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đi lên, bởi các doanh nghiệp lớn hiện nay thường là cả một hệ sinh thái liên quan tới rất nhiều doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau.

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất giãn thuế lên 12 tháng của doanh nghiệp? Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất giãn thuế lên 12 tháng của doanh nghiệp?

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau giãn cách xã hội và mong muốn được Chính phủ giãn thuế lên 12 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước