Dễ dàng bắt gặp hàng giả trên các trang thương mại điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/08/2018 17:12 GMT+7

VTV.vn - Adidas, Channel, LV hay Gucci giá siêu rẻ rất dễ được tìm thấy trên những sàn thương mại điện tử hàng đầu.

Giống nhau đến 90% nhưng chiếc đồng hồ được rao bán trên mạng chỉ 50.000 đồng, chỉ bằng 1/60 so với sản phẩm chính hãng. Hay khi gõ cụm từ túi Gucci, có tới 30/40 sản phẩm ở trang kết quả đầu tiên có giá dưới 300.000 đồng - một mức giá không thể tin nổi đối với một thương hiệu cao cấp của Italy.

Tiếp tục liên lạc tới một cửa hàng online chuyên cung cấp các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng, phóng viên nhận được những mức giá còn khó tin hơn. Và những chủ cửa hàng như thế này thậm chí còn không hề tỏ ra lo lắng gì về các quy định cũng như việc kiểm tra các mặt hàng mà mình cung cấp.

Buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn mác, bao bì là hành vi hoàn toàn bị nghiêm cấm và phải xử lý theo Điều 13 Nghị định 185 của Chính phủ.

Hàng giả, hàng nhái ngập chợ điện tử Hàng giả, hàng nhái ngập chợ điện tử

VTV.vn - Chỉ cần vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng, người tiêu dùng đã có ngay giày Adidas, đồng hồ Rolex... trên các chợ điện tử như Sendo, Lazada, Shopee...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước