TP.HCM phát hiện hơn 1.900 trường hợp hàng giả, hàng nhái

VTV9-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 09:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong đợt cao điểm kiểm tra dịp Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hơn 1.900 trường hợp hàng giả, hàng nhái.

Số trường hợp vi phạm này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trung bình mỗi tuần, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện hơn 120 trường hợp vi phạm, có tuần số tiền xử phạt hành chính lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là buôn lậu, hàng không hóa đơn, chứng từ, hàng giả, hàng nhái và hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mặt hàng vi phạm phần lớn là đồ điện tử, giày dép, quần áo, túi xách, rượu bia, thực phẩm…

Nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi Nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VTV.vn - Trước nạn hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước