Đề nghị truy tố Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/07/2017 10:21 GMT+7

Phạm Công Danh tại một phiên xét xử.

VTV.vn - Ở giai đoạn 2 của vụ án, Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và 23 đồng phạm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh).

Theo kết luận điều tra vừa hoàn tất, việc vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái xảy ra tại 4 ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB). Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới: lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng, rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác, nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty của ông này thành lập.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM đã tuyên án Phạm Công Danh 30 năm tù về 2 tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, vì đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên phúc thẩm: Giữ nguyên mức án với Phạm Công Danh Kết thúc phiên phúc thẩm: Giữ nguyên mức án với Phạm Công Danh Vụ án Phạm Công Danh: Đề nghị y án sơ thẩm hình phạt với 25 bị cáo Vụ án Phạm Công Danh: Đề nghị y án sơ thẩm hình phạt với 25 bị cáo Viện Kiểm sát cấp cao: Mức án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh là phù hợp Viện Kiểm sát cấp cao: Mức án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh là phù hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước