Đề xuất áp thuế cao hơn với người lướt sóng bất động sản

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/01/2023 12:02 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đề xuất áp thuế suất cao hơn với các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn.

Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để trình Chính phủ. Trong đó, nghiên cứu bổ sung quy định về thuế đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ.

Hướng đánh thuế được đưa ra là áp dụng thuế suất cao hơn với giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn (hay còn gọi lướt sóng) nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ dẫn đến bong bóng bất động sản.

Khi thị trường địa ốc nóng sốt, người lướt sóng có thể mua vào bán ra trong vài ngày đến vài tuần hoặc một vài tháng để chốt lời. Khi thị trường trầm lắng, thời gian lướt sóng có thể kéo dài nhiều quý.

Tại Việt Nam, mức thuế suất áp dụng với người nắm bất động sản trong thời gian ngắn, theo các chuyên gia cần được xác định phù hợp, phản ánh được thực trạng hoạt động của thị trường bất động sản.

Bất động sản năm 2023 phục hồi phụ thuộc nhiều vào chính sách pháp lý Bất động sản năm 2023 phục hồi phụ thuộc nhiều vào chính sách pháp lý

VTV.vn - Các chuyên gia đánh giá sự kỳ phục hồi của BĐS 2023 phụ thuộc vào các yếu tố tín dụng, tăng trưởng du lịch, bán lẻ và đặc biệt là chính sách pháp lý được tháo gỡ đến đâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước