Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Băn khoăn tiêu chí đối tượng có thể bị “cào bằng”

Hoàng Nga - Thu Hương - Mạnh Hùng-Thứ ba, ngày 16/06/2020 16:22 GMT+7

VTV.vn - Các ĐBQH cho rằng, tiêu chí xác định đối tượng hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp là chưa thỏa đáng, có thể cào bằng cả DN khó khăn và DN không bị ảnh hưởng dịch.

Hôm nay (16/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Đây là nội dung cộng đồng doanh nghiệp đang rất quan tâm.

Trong buổi thảo luận sáng nay, rất nhiều ý kiến trái chiều từ các đại biểu Quốc hội đã được đưa ra. Bên cạnh các ý kiến đồng tình với nội dung dự thảo Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhiều đại biểu vẫn tiếp tục cho rằng, các tiêu chí xác định đối tượng hỗ trợ là chưa thoả đáng, có thể cào bằng cả doanh nghiệp khó khăn và doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Băn khoăn tiêu chí đối tượng có thể bị “cào bằng” - Ảnh 1.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, theo dự thảo chỉ những doanh nghiệp có doanh thu không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội dưới 100 người mới được hưởng hỗ trợ.

"Điều kiện áp dụng không nên gắn doanh thu với người lao động bởi một doanh nghiệp đã nỗ lực mọi cách để giữ người lao động tôi thấy rất đáng chân quý và chúng ta phải khuyến khích những đối tượng như vậy", ông Nguyễn Hoàng Mai - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nói.

Ông Phạm Văn Hoà - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp băn khoăn: "Có thể có doanh nghiệp chỉ khai 49 tỷ đồng là được miễn giảm. Cho nên tôi cho rằng con số này rất mơ hồ. Đề nghị phải có cân nhắc thật cụ thể".

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Băn khoăn tiêu chí đối tượng có thể bị “cào bằng” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Mai - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, cần có thêm chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, không nên chỉ dừng ở doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nội dung của dự thảo Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

ĐBQH: Doanh nghiệp làm ăn có lãi năm nay là anh hùng ĐBQH: Doanh nghiệp làm ăn có lãi năm nay là anh hùng

VTV.vn - Hàng loạt các tranh luận đã được đưa ra trong phiên thảo luân về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước