Đề xuất lập lại giá sàn xuất khẩu gạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2024 10:27 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề xuất áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo.

Mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề xuất áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo. Mục đích là để ngăn chặn hiện tượng các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh về giá, từ đó đảm bảo giá trị cho hạt gạo Việt Nam.

Việc này đã từng được thực hiện cách đây khoảng 10 năm. Thế nhưng việc có nên lập lại giá sàn hay không đang nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

5.000 tấn gạo/tháng xuất khẩu sang Singapore - đây là một trong những đơn hàng có giá tốt của doanh nghiệp này với 638 USD/tấn loại 5% tấm. Do vậy, xuất khẩu giá quá thấp sẽ ảnh hưởng đến việc đấu thầu của doanh nghiệp và cả ngành gạo.

Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, TP. Cần Thơ cho biết: "Chúng ta đưa ra giá sàn để đảm bảo giá gạo của Việt Nam, đảm bảo cho công sức của người Việt Nam không bị một số doanh nghiệp hạ giá thành để đổ xuống sông xuống biển".

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa đồng tình việc áp dụng giá sàn xuất khẩu để chấn chỉnh tình trạng bán gạo giá thấp. Bởi thực hiện như trước đây đã không thành công, ít nhiều làm cản trở, đánh mất cơ hội xuất khẩu gạo của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Phước Thành IV, Vĩnh Long chia sẻ: "Khi xin được giá sàn giảm xuống, mình không kịp thời gian để chủ động vấn đề để thảo luận ký hợp đồng, có thể bị thiệt cho doanh nghiệp, thiệt cho bà con trồng lúa".

TS. Trần Hữu Hiệp - Giảng viên Trường Đại học FPT Cần Thơ nhận định: "Để không bán phá giá, việc này chúng ta đã có Luật cạnh tranh, đã có luật giá, đã có vai trò quản lý của Bộ Công thương. Khi xuất khẩu, chúng ta đã có hai Hiệp hội ngành hàng liên quan đến lúa gạo và xuất khẩu gạo".

Cạnh tranh không lành mạnh trong xuất khẩu gạo và một số ngành hàng khác là thực tế đáng buồn. Thế nhưng, theo doanh nghiệp, giải pháp áp dụng giá sàn chỉ mang tính chất tình thế. Bởi điều hành xuất khẩu gạo linh hoạt khi thị trường biến động nhưng đảm bảo hiệu quả, quyền lợi của cả ngành hàng mới thực sự bền vững, lâu dài.

Trước đề xuất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đưa ra các giải pháp tối ưu. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm đạt 2,65 tỷ USD, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước