Đề xuất sớm hình thành hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng

Điệp Anh-Thứ hai, ngày 13/02/2023 13:33 GMT+7

VTV.vn - Để tăng cường tính liên kết giữa các địa phương, nhiều đại biểu đề xuất hình thành hội đồng điều phối vùng, tận dụng khả năng của từng tỉnh, hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Sáng 12/2, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng và xúc tiến đầu tư vùng đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nhiều nội dung kinh tế đáng chú ý đã được đưa ra tại hội nghị.

Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng, như tăng trưởng bình quân vùng giai đoạn 2021 - 2030 đạt 9%/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người của vùng đạt 274 triệu đồng/người/năm. Để đạt được những chỉ tiêu này, chương trình hành động coi liên kết vùng là một xu thế tất yếu và là động lực dẫn dắt sự tăng trưởng.

Để tăng cường tính liên kết giữa các địa phương, nhiều đại biểu đề xuất cần sớm hình thành hội đồng điều phối vùng, tận dụng khả năng của từng tỉnh, hoàn thiện hạ tầng giao thông làm nền tảng cho sự kết nối này.

"Làm sao có những chính sách khai thác được lợi thế của các tỉnh trong vùng. Nếu chúng ta không có cơ quan điều tiết thì sự phát triển của chúng ta không đồng bộ được và không tận dụng được khả năng cũng như lợi thế của các tỉnh trong vùng", ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, cho biết.

"Nếu mỗi tỉnh làm một quy hoạch riêng của tỉnh, tất cả các tỉnh đều không tham vấn, phối hợp với nhau thì chúng ta hình dung ra có thể một tỉnh sẽ xây dựng một bản quy hoạch, thậm chí còn tạo nên sự cạnh tranh không cần thiết", ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đánh giá.

Đề xuất sớm hình thành hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng; trong đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng; hoàn thành quy hoạch vùng trong năm nay; phát triển mạnh kinh tế biển.

"Một là hạ tầng chiến lược, bao gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm để kết nối vùng chúng ta, kết nối vùng chúng ta với vùng khác, kết nối trong nước với quốc tế. Vấn đề thứ hai là tập trung vào chuyển đổi số. Chuyển đổi số cũng là hạ tầng mềm, kết nối rất nhanh. Thứ ba là chuyển đổi xanh. Thứ tư là phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Thứ năm là bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt là hạ tầng chiến lược kết nối", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đối tác phát triển của Việt Nam cam kết hỗ trợ hơn 2,6 tỷ USD để phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra, 30 dự án đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn 7,1 tỷ USD.

Vùng Đồng bằng sông Hồng phải dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước Vùng Đồng bằng sông Hồng phải dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và đặc biệt là các địa phương trong vùng nghiêm túc quán triệt 5 quan điểm phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng trong Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước