Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 7 - 8%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 15:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra 2 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 cho người lao động.

Sáng nay (14/6), Hội đồng Tiền lương Quốc gia năm 2019 đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra 2 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Theo đó, phương án 1 xác định tỷ lệ nhu cầu lương thực/phi lương thực là 48/52 - tương ứng với tỷ lệ của Philippines, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 7,06%. Phương án 2, tỷ lệ nhu cầu lương thực/phi lương thực là 46,5/53,5, tương ứng với mức tăng 8%.

Trong khi đó, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ, hơn 20 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đề nghị không chọn phương án tăng lương tối thiểu vùng 2020 để tăng tính cạnh tranh.

Lương tối thiểu vùng tăng 160.000 - 200.000 đồng từ hôm nay Lương tối thiểu vùng tăng 160.000 - 200.000 đồng từ hôm nay

VTV.vn - Từ hôm nay (1/1/2019), lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp sẽ tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước