Đến 2031, Việt Nam có thể trở thành nước thu nhập trung bình cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 10:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: VTV News)

VTV.vn - Với mức tăng trưởng hiện tại, Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2031.

Ngày 10/4, ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra nhận định: "Với mức tăng trưởng hiện tại, Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2031. Tăng mức tăng trưởng thêm 2% sẽ rút ngắn khoảng thời gian này vào năm 2026".

Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2017 của ADB, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay và 6,7% năm 2018, nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực: chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Chuyên gia của ADB đánh giá, tăng trưởng của Việt Nam dù ổn định nhưng vẫn còn dưới mức cần thiết để đạt được vị thế nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Theo khuyến nghị của ADB, đổi mới sáng tạo không phải là làm tốt những việc đang làm, mà phải áp dụng những kiến thức tiên tiến trong phát triển kinh tế.

Kinh tế Việt Nam không chỉ cần nguồn vốn mà còn phải sử dụng nguồn vốn một cách sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, cần có những chính sách và thể chế phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước