Deutsche Bank có kế hoạch đóng cửa 20% chi nhánh tại Đức

TTXVN-Thứ tư, ngày 23/09/2020 13:54 GMT+7

(Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Theo chuyên gia, việc Deutsche Bank cắt giảm xuống khoảng 400 chi nhánh từ mức 500 chi nhánh hiện nay sẽ chủ yếu diễn ra ở các thành phố với mức độ "càng nhanh càng tốt".

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức cho biết ngân hàng có kế hoạch đóng cửa 20% chi nhánh tại thị trường nội địa để tiết kiệm chi phí và tận dụng những thay đổi thói quen của khách hàng trong đại dịch COVID-19.

Theo ông Philipp Gossow, chuyên gia giám sát mảng ngân hàng bán lẻ của Deutsche Bank tại Đức, việc ngân hàng cắt giảm xuống khoảng 400 chi nhánh từ mức 500 chi nhánh hiện nay sẽ chủ yếu diễn ra ở các thành phố với mức độ "càng nhanh càng tốt".

Deutsche Bank đã trải qua thời kỳ tái cơ cấu hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trên toàn cầu bắt đầu từ năm 2019 sau nhiều năm làm ăn thua lỗ.

Ông Gossow cũng dự kiến sẽ nêu ra kế hoạch trên tại hội nghị ngân hàng tổ chức vào thứ Ba (22/9).

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhu cầu của khách hàng với các giao dịch trực tuyến tăng mạnh. Hiện ngày càng có nhiều dịch vụ tư vấn qua điện thoại hoặc qua video và Deutsche Bank sẽ tăng cường đầu tư để phát triển các dịch vụ.

Trước đó, Deutsche Bank đã nhận định đại dịch COVID-19 sẽ gây thiệt hại cho nước Đức tới 1,5 nghìn tỷ Euro.

Nền kinh tế Đức dự kiến sẽ sụt giảm khoảng 7-8% trong năm 2020, song sẽ phục hồi từ quý 4/2020 và đạt tăng trưởng khá trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước