Dịch chuyển đầu tư bất động sản ra các tỉnh lân cận TP Hồ Chí Minh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/05/2022 16:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hai năm trở lại đây, một số khu vực lân cận của TP Hồ Chí Minh như là Long An đang thu hút dòng tiền đầu tư lớn.

Báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 4 vừa qua, Long An dẫn đầu thị trường các tỉnh phía Nam, chiếm 63% tổng nguồn cung, tập trung tại huyện Đức Hòa và Cần Giuộc.

Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - tài chính - công nghệ cao của TP Hồ Chí Minh, Long An được xem như khu vực mở rộng để di dời các nhà máy công nghiệp một cách thuận tiện nhất.

Theo các sàn giao dịch, phân khúc được quan tâm nhất ở thị trường này là đất nền giá rẻ phục vụ nhu cầu ở. Còn giới đầu tư lâu dài, có thể mạnh tài chính lại tìm kiếm phân khúc nhà phố thương mại Shophouse, có thể vừa ở vừa kinh doanh. Một số chủ đầu tư tên tuổi từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có mặt tại Long An.

"Long An đã trở thành thị trường tiềm năng, chúng tôi cũng lựa chọn đây trở thành thị trường trọng điểm. Khu vực sẽ là nơi tập trung nguồn khách địa phương đến sinh hoạt, giao dịch. Ngoài ra, ở Đức Hòa cũng là nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp", bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty MIK Home cho hay.

Năm 2021, Long An là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút dòng vốn nước ngoài FDI. Điều này càng thúc đẩy sự quan tâm của các nhà đầu tư tới thị trường bất động sản tại đây.

Bộ Xây dựng: Bất động sản Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút nhà đầu tư ngoại Bộ Xây dựng: Bất động sản Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút nhà đầu tư ngoại

VTV.vn - Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay vẫn là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước