Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 17:10 GMT+7

VTV.vn - Những tác động của dịch COVID-19 đang khiến nhiều người nông dân Ấn Độ rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Tại vùng Satara, miền Tây Ấn Độ, những người nông dân nơi đây đã cho gia súc ăn một thực đơn khác với bình thường đó là rau xà lách hoặc dâu tây. Đây không phải chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào, mà chỉ đơn giản là vì các biện pháp đóng cửa phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Ấn Độ đã khiến người nông dân không thể chuyển sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Do đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đem đổ bỏ những sản phẩm mình vất vả làm ra.

Ông Prabhakar Bhosale - nông dân Ấn Độ cho hay: "Do mức giá thấp và thị trường đóng cửa, tôi đang phát sản phẩm miễn phí cho mọi người để họ nuôi gia súc. Tôi biết là lỗ nhưng ít nhất còn có thể giúp đàn gia súc cầm cự".

Còn tại bang Punjab, ngành nông nghiệp lại phải đối mặt với một vấn đề khác đó là thiếu hụt lao động. "Do lệnh đóng cửa, chúng tôi không có đủ lao động làm việc. Tình hình này khiến mùa màng bị ảnh hưởng", ông Gurmesh Singh - nông dân Ấn Độ cho hay nói.

Ông Khusial Singh - nông dân Ấn Độ cho biết: "Mùa màng của chúng tôi đã sẵn sàng để thu hoạch, nhưng không có máy móc. Máy hiện vẫn bị kẹt ở các bang Maharashtra và Haryana. Chúng tôi đang đề nghị Chính phủ cấp phép để máy móc có thể đến Punjab, giúp thu hoạch mùa màng".

Hiện Chính phủ Ấn Độ đã công bố gói hỗ trợ dành cho người nông dân với số tiền là 2.000 Rupee mỗi người một tháng và sẽ kéo dài trong thời gian 4 tháng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, sự hỗ trợ như vậy là chưa đủ và cũng không kịp thời bởi nhiều khả năng số tiền này sẽ không thể tới tay người dân trong tháng 4.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cắt giảm mạnh lãi suất Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cắt giảm mạnh lãi suất Kinh tế Ấn Độ có thể thiệt hại 120 tỷ USD do phong tỏa toàn quốc Kinh tế Ấn Độ có thể thiệt hại 120 tỷ USD do phong tỏa toàn quốc Ấn Độ kỳ vọng trở thành mắt xích trọng yếu mới trong dây chuyền sản xuất của Mỹ Ấn Độ kỳ vọng trở thành mắt xích trọng yếu mới trong dây chuyền sản xuất của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước