Dịch Ebola tác động nặng nề đến kinh tế Tây Phi

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 22:44 GMT+7

Ngày 12/9, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo, dịch Ebola đang làm suy giảm kinh tế khu vực Tây Phi, khu vực vốn triền miên chìm trong nghèo đói và chậm phát triển.

Theo IMF, dịch Ebola còn tác động mạnh đến hoạt động khai thác than, lĩnh vực chủ chốt của các quốc gia Tây Phi.

Đại diện của IMF cho biết, thâm hụt của các nước Guinea, Sierra Leone, Liberia đã tăng lên 130 triệu USD và để khắc phục khó khăn này, IMF sẽ cân nhắc các khoản viện trợ bổ sung. Dịch Ebola còn khiến giới doanh nghiệp nước ngoài cắt giảm sản xuất do lo ngại sự lây lan nhanh chóng của dịch nguy hiểm này.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã lên tới gần 2.300 người.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước