Dịch vụ "xin nghỉ việc" hộ đắt khách tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 06:26 GMT+7

VTV.vn - Một công ty tại Nhật Bản có tên Exit đang trở thành một hiện tượng khi ngành nghề kinh doanh đăng ký là xin nghỉ việc hộ.

Người lao động Nhật luôn ý thức sâu sắc rằng mình là thành viên của một nhóm và nặng trách nhiệm với đồng nghiệp. Tuy nhiên, ý thức này đôi khi khiến họ mắc kẹt trong công việc, nhất là khi công việc không phù hợp với năng lực và tính cách của họ.

Vì vậy, dich vụ "xin nghỉ việc" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhân viên ngại không dám xin nghỉ vì sợ tăng gánh nặng cho đồng nghiệp.

Công ty Exit bắt đầu cung cấp dịch vụ xin nghỉ việc hộ từ đầu năm 2017 và hiện mỗi tháng họ xử lý khoảng 300 đơn hàng. Mức phí xin nghỉ hộ cho nhân viên toàn thời gian là 450 USD, còn nhân viên bán thời gian là 360 USD, giảm giá 90 USD cho khách hàng cũ.

Ngành nghề chỉ dành cho lao động nữ ở Nhật Bản Ngành nghề chỉ dành cho lao động nữ ở Nhật Bản

VTV.vn - Những hệ thống bán hàng chỉ dành cho lao động nữ không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cơ hội cho phụ nữ Nhật tham gia nhiều hơn vào các công việc ngoài xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước