Didi Chuxing bỏ nhiều chức năng sau bê bối tài xế tấn công hành khách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/05/2018 10:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Sau vụ tài xế ứng dụng đi chung xe của Didi Chuxing tấn công hành khách, hãng này đã quyết định xóa bỏ nhiều chức năng trên ứng dụng nhằm cứu vãn lòng tin của khách hàng.

Didi Chuxing đã vô hiệu hóa các mục như: hình ảnh đại diện của khách, chức năng chấm sao cho tài xế và đính kèm thông tin gợi ý. Ngoài ra, trước sức ép đòi hỏi tăng tính bảo mật và an toàn cho hành khách, hãng sẽ cài đặt mở rộng tính năng nhận dạng khuôn mặt và kêu gọi ứng cứu khẩn cấp cho tất cả 13 dịch vụ khác. Tính năng ghi âm lại cuộc thoại trên hành trình đang được cân nhắc áp dụng.

Trước đó, Didi thừa nhận tính năng nhận dạng khuôn mặt bị lỗi, nên tài xế phạm tội kia có thể đã sử dụng tài khoản của cha mình mà không bị phát hiện.

Didi Chuxing ngừng dịch vụ đi nhờ xe vì khách hàng bị sát hại Didi Chuxing ngừng dịch vụ đi nhờ xe vì khách hàng bị sát hại

VTV.vn - Didi Chuxing - hãng cung cấp ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc - đã tạm dừng một trong các dịch vụ trong vòng một tuần, bắt đầu từ 12/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước