Diêm dân Phú Yên loay hoay tìm doanh nghiệp tạm trữ muối

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 11:15 GMT+7

VTV.vn - Cả chính quyền địa phương và hàng trăm hộ diêm dân ở vùng muối Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đứng ngồi không yên vì chưa tìm được doanh nghiệp nhận thu mua tạm trữ muối.

Chỉ riêng cánh đồng muối Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, lượng muối chưa bán được đã lên đến hàng ngàn tấn. Diêm dân ở đây đang trong tình cảnh khó xử. Nếu bán muối ngay thời điểm này thì cầm chắc thua lỗ, còn giữ muối lại thì không ai biết phải giữ như thế nào?

Diện tích muối ở những địa phương như thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chỉ khoảng 180 ha. Sản lượng muối cũng không nhiều bằng các vùng muối trọng điểm khác ở miền Trung như Ninh Thuận, Khánh Hòa. Cũng vì thế, việc tổ chức thu mua tạm trữ muối ở Phú Yên, dù có triển khai cũng khó thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước