Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Hơn 80 phiên họp và thảo luận về cách mạng 4.0

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 22:39 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ chính thức khai mạc, thu hút gần 1.000 đại biểu từ 43 quốc gia trên khắp thế giới.

Chiều 6/9, ban tổ chức đã có buổi họp báo cung cấp những thông tin cập nhật nhất trước thềm sự kiện.

Hơn 80 phiên họp và thảo luận kéo dài trong 3 ngày sẽ nhìn trực diện vào những giải pháp đột phá nhất của cách mạng công nghiệp 4.0

"Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tái định hình lại các nền kinh tế, xã hội và cả các hệ thống chính trị với một tốc độ chóng mặt. Do đó, cần hiểu rõ phải làm gì để những công nghệ này phục vụ chúng ta, thay vì mang lại tác động tiêu cực" - ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cho biết.

Song song với đó, nhân tố khởi nghiệp sáng tạo được đặc biệt chú trọng. Đã có 80 start-up được lựa chọn từ hàng trăm ứng viên khác để có mặt tại sự kiện lần này, bao gồm cả những startup từ Việt Nam.

"Những startup này sẽ kể những câu chuyện phi thường, sẽ truyền cảm hứng, giúp chúng ta thay đổi tư duy, để hiểu rõ hơn về cách mạng 4.0. Và từ đó, các Chính phủ sẽ đưa ra những cân nhắc chính sách phù hợp" - ông Justin Wood cho biết thêm.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị và trực tiếp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Việt Nam sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 Việt Nam sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018

VTV.vn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 gần như hoàn tất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước