Định giá thị trường tăng lên sau quý I

Phương Nam-Thứ hai, ngày 08/05/2023 21:08 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, hiện vẫn chưa đủ xung lực để thị trường bứt phá khi dòng tiền vẫn "tắc" và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp gặp khó khăn trong quý I.

Trong tuần giao dịch này, các nhà đầu tư đang chờ đợi dòng tiền lớn để "phá băng" sự giằng co của thị trường. Nhìn vào diễn biến của các chỉ số chính, ngay cả những nhà đầu tư hưng phấn nhất cũng có phần "dè dặt". Trước giờ mở cửa hôm nay (8/5), VN-Index ở quanh ngưỡng 1.040 điểm, tương tự HNX-Index và Upcom cũng gần như "dậm chân tại chỗ".

"Sau nghỉ lễ là thời gian mọi người hấp thụ các thông tin, vừa là kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý I, vừa là thông tin từ các đại hội cổ đông. Các thông tin đan xen khá nhiều, nhưng nổi bật là xu hướng thị trường có biến động giảm và có yếu tố bất ngờ với thị trường. Định giá thị trường hiện tại không phải 12, 13, mà đã vượt lên 14. Chúng ta phải dự báo được triển vọng của doanh nghiệp đơn lẻ trong tương lai để tìm được một nhóm ngành khá là khó, nhưng trong một nhóm sẽ có một vài ngôi sao", ông Vũ Đức Nam, Giám đốc đầu tư, Công ty ART Investor, nhận định.

Việc tìm ngôi sao sáng về triển vọng trong trung hạn là lời khuyên phù hợp. Bởi theo các chuyên gia, thông tin về kết quả kinh doanh thường mang tính chất ngắn hạn và có tác động lớn nhất vào thời điểm công bố thông tin, do đó nhìn chung đã phản ánh vào giá cổ phiếu.

Định giá thị trường tăng lên sau quý I - Ảnh 1.

Trong tuần giao dịch này, các nhà đầu tư đang chờ đợi dòng tiền lớn để "phá băng" sự giằng co của thị trường. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Bên cạnh đó, theo ghi nhận tại các công ty chứng khoán, lượng margin hiện đã giảm khoảng 40% từ đỉnh và 20% so với cùng kỳ, vì vậy áp lực bán đã giảm đáng kể và thị trường khó xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu trong giai đoạn tới.

Không chỉ tìm triển vọng kinh doanh, mà các nhà đầu tư cũng rất chú ý đến quyết định chia cổ tức của các doanh nghiệp trong thời gian này, nhằm đánh giá thực tế hiệu quả của các khoản đầu tư trước đó. Trong tuần này, có 32 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, đáng chú ý có tới 5 doanh nghiệp chia cổ tức với tỷ lệ trên 40% như: CAP, VDB, MEF, HEC, BAX.

Thực tế, chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu để nhận cổ tức hàng năm cũng được nhiều người áp dụng, lợi suất đầu tư đôi khi còn cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, để mua được những cổ phiếu chia cổ tức "khủng" cũng không phải dễ, bởi một số cổ phiếu gần như không có giao dịch hoặc lượng cổ phiếu được đưa vào lưu thông rất "nhỏ giọt". Ví dụ như VDB hiện có thị giá chỉ 900 đồng, với tỷ lệ chia cổ tức 50,8%, mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận về 5.830 đồng, gấp 6,5 lần thị giá, nhưng mã này không có giao dịch trên sàn, tương tự là MEF hay BAX cũng có rất ít giao dịch.

Vì vậy, để "săn" được những mã như vậy, nhà đầu tư không chỉ cần tìm hiểu kỹ, mà cũng phải rất kiên nhẫn.

Thị trường phản ứng thận trọng sau động thái của ECB Thị trường phản ứng thận trọng sau động thái của ECB

VTV.vn - ECB quyết định tăng lãi suất chỉ một ngày sau quyết định nâng lãi suất của FED và được thị trường đón nhận với những phản ứng thận trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước