Dịp Tết không thiếu hàng, không tăng giá đột biến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 09:56 GMT+7

VTV.vn - Dù sức mua trên thị trường dịp Tết Nguyên đán dự báo sẽ tăng khá nhưng đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sức mua trên thị trường dự báo sẽ tăng khoảng 10 - 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15 - 20% so với các tháng trong năm. 

Hiện 57 tỉnh, thành phố đã có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, trong đó, có 28 địa phương có kế hoạch, triển khai chương trình bình ổn thị trường. Báo cáo của các địa phương cho thấy, tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ Tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm; lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng khoảng 10% so với năm trước.

Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa dịp Tết Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa dịp Tết

VTV.vn - Mục đích của việc tăng cường kiểm tra là ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng trà trộn các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả để trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước