DN châu Âu phàn nàn về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:20 GMT+7

Ngày 20/6, Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy, hầu hết các DN châu Âu ở Trung Quốc đang ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong kinh doanh.

Hầu hết các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát cho biết, môi trường kinh doanh họ nhận được tại Trung Quốc kém xa so với những gì mà các doanh nghiệp Trung Quốc nhận được tại châu Âu. Những khó khăn đáng chú ý nhất phải kể đến môi trường pháp lý bất ổn, chi phí lao động gia tăng, các quy định nghiêm ngặt về không gian mạng và đặc biệt là vấn đề chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Theo ông Mats Harborn (Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc), các cải cách thị trường là điều cần thiết để Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững, tuy nhiên thời gian cho tiến trình này đang dần cạn. Và trong bối cảnh Washington ngày càng gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh về việc mở cửa thị trường và quyền sở hữu trí tuệ, mọi thứ có thể diễn biến phức tạp hơn.

Báo Nikkei Asia nhận định, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều đang chia sẻ cùng quan điểm rằng các doanh nghiệp của họ đang bị đối xử bất công so với các đối thủ Trung Quốc. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, các nước này hoàn toàn có thể bắt tay để gây sức ép lên Bắc Kinh, và biện pháp cụ thể nhất sẽ là thắt chặt hành lang pháp lý, ngăn cản các thương vụ đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài.

Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng các hành động và tuyên bố gây tổn hại sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp mức thuế bổ sung 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước