DN Việt còn yếu trong phòng vệ thương mại

Lệ Quyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 16:09 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước của Việt Nam còn mới và yếu.

Từ năm 2005 đã có hơn 100 vụ việc phòng vệ thương mại mà các nước áp dụng vào Việt Nam gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp. Không hiểu rõ về tầm quan trọng của các công cụ phòng vệ thương mại, tâm lý e ngại kiện tụng, không đủ dữ liệu thông tin để tham gia điều tra là những nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp dẫn đến thực trạng này.

Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ sửa đổi pháp lệnh về các công cụ phòng vệ thương mại, đề xuất nâng thành luật để ngành sản xuất trong nước có được công cụ bảo hộ khi hội nhập kinh tế thế giới.

Hàng Việt Nam đối mặt với 94 vụ kiện phòng vệ thương mại Hàng Việt Nam đối mặt với 94 vụ kiện phòng vệ thương mại

VTV.vn - Tính đến tháng 10/2015, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đã là đối tượng của 94 vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước