DNNN không được góp vốn vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 06:38 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/12, doanh nghiệp Nhà nước sẽ không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt được Chính phủ cho phép.

Thông tin trên là nội dung trong Nghị định 91 vừa được Chính phủ ban hành.

Trong trường hợp đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán mà không được Thủ tướng cho phép, thì doanh nghiệp Nhà nước phải cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đã đầu tư; mọi biến động về tăng, giảm vốn phải được báo cáo lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước