Đồ đã qua sử dụng “đắt khách” tại Trung Đông

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 31/05/2021 13:50 GMT+7

VTV.vn - Tiêu dùng những món đồ đã qua sử dụng (second hand) vốn là đặc trưng của một thời khó khăn, nhưng nay nó đang nở rộ ngay tại xã hội xa hoa như Vùng Vịnh.

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều ngành kinh tế chao đảo, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, nhưng đại dịch lại đang mang đến những cơ hội rất mới cho lĩnh vực kinh doanh đồ cũ.

Nhà kho của bà Deepa nay được trưng dụng hoàn toàn để chứa đồ chơi cũ. Mới đây, bà Deepa (cựu nhân viên ngân hàng) đã quyết định nghỉ việc để tập trung vào kinh doanh đồ chơi cũ.

Đồ chơi "second hand", một khái niệm từng xa lạ tại Vùng Vịnh, nhưng xã hội càng phát triển, vòng đời đồ chơi càng ngắn lại. Đó là lúc bà Deepa nhìn thấy tiềm năng của thị trường này.

"Rất nhiều đồ chơi người ta bán đi vẫn còn mới nguyên. Gọi là đồ chơi cũ, nhưng bạn sẽ thấy mình có thể mua được những món hầu như mới với giá giờ chỉ bằng 1/5. Cùng lúc, đại dịch COVID-19 đang khiến nhiều người quan tâm hơn đến cách mà họ đang chi tiêu", bà Deepa Tejnani, doanh nghiệp Đồ chơi cũ Toys We Loved, Dubai, cho biết.

Đồ đã qua sử dụng “đắt khách” tại Trung Đông - Ảnh 1.

Đại dịch đang mang đến những cơ hội rất mới cho lĩnh vực kinh doanh đồ cũ.

Với chị Punam, mua đồ chơi cũ cho con không hẳn là câu chuyện về tiền bạc, đó còn là một cách giáo dục.

"Tôi luôn dạy con rằng, thay vì phải nhìn một món đồ bị vứt bỏ, tại sao mình không nghĩ cách chia sẻ cho người khác, nhất là khi nó vẫn còn tốt. Chia sẻ là yêu thương. Cùng với tư duy ấy, cháu cũng cảm thấy hạnh phúc khi dùng lại một món đồ của ai đó", chị Punam Saxena, Dubai, chia sẻ.

Tại mảnh đất của những trung tâm thương mại xa hoa, các cửa hàng thời trang, bán đồ đã qua sử dụng như La Suite lại thu hút ngày càng nhiều khách hàng.

"Đại dịch khiến nhiều người ở nhà. Mọi người có thời gian hơn để nhìn vào tủ quần áo của mình. Và họ nhận ra có quá nhiều thứ mình không còn dùng nữa. Chính lúc đó, họ cảm nhận được sự lãng phí của mình. Vậy là ngày càng nhiều người tới đây, bán đi những đồ của mình và mua những đồ khác cũng đã qua sử dụng", bà Laetitia Tissot, cửa hàng La Suite, Dubai, cho hay.

Hiện những món đồ thời trang, đồ chơi hay đồ điện tử được xếp vào nhóm đầu bảng những vật dụng bị lãng phí trong cuộc sống hàng ngày. Các tính toán cho thấy, mỗi năm, gần 13 triệu tấn quần áo, tương đương khoảng 480 triệu USD bị vứt bỏ, dù vẫn còn dùng được tốt. Vì vậy, tái sử dụng đồ cũ đang trở thành phong cách sống nhận được nhiều cổ xúy.

Năm 2020 và tư duy mới cho đồ cũ Năm 2020 và tư duy mới cho đồ cũ

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu nhưng lại khiến thị trường đồ cũ bùng nổ. Cái nhìn của người tiêu dùng về đồ secondhand đã thay đổi như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước