Doanh nghiệp bán chéo sản phẩm, giải cứu mặt bằng lẫn nhau

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 06:04 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là cơn khủng hoảng ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp, nhất là với nền kinh tế mà có đến hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa như Việt Nam.

Tiếp sau các động thái quyết liệt của Chính phủ ban hành các gói tín dụng, tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp... thì chúng ta đang dần quan sát nhiều hơn các động thái cụ thể từ chính cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như trào lưu "Chủ nhà lương thiện", miễn giảm giá thuê cho các đơn vị kinh doanh bị COVID-19 ảnh hưởng mà các nghệ sĩ Hàn Quốc phát động cũng đã lan tới Việt Nam khi đang có nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chia sẻ mình được chủ nhà giảm, thậm chí miễn tiền thuê trong nhiều tháng.

Dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội các nhóm cộng đồng mà doanh nghiệp lập ra để chia sẻ kinh nghiệm "vượt bão" COVID-19 với nhau như group Vietnam Remote Workforce do một nhóm startup công nghệ lập ra để chia sẻ cách làm việc từ xa; hay mới đây nhất là nhóm CEOs Supportive Community quy tụ gần hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô doanh thu hàng năm từ 10 tỷ đồng trở lên, để hỗ trợ nhau những bài toán sát sườn, "cơm áo gạo tiền".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước