Doanh nghiệp bố trí F1 làm việc, tránh đứt gãy sản xuất

Kim Oanh-Thứ sáu, ngày 18/03/2022 14:45 GMT+7

VTV.vn - Việc cho F1 được đi làm giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, góp phần phục hồi kinh tế.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay hoạt động của các doanh nghiệp dần khôi phục trở lại, đòi hỏi nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng nhịp độ sản xuất. Tuy nhiên, chỉ 1 công nhân F0 cũng có thể làm gián đoạn đến cả chuỗi sản xuất của nhà máy. Trong bối cảnh đó, ngành y tế TP đề xuất F1 được đi làm ngay đã giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, để có thể tiếp tục duy trì sản xuất.

Dây chuyền sản xuất gồm 32 công nhân của Công ty sản xuất giày dép Phú Xuân Thịnh đang tích cực làm việc để đáp ứng mục tiêu sản xuất hơn 600.000 mẫu giày dép xuất khẩu châu Âu từ nay đến cuối năm.

Gắn bó với công việc đã hơn 6 năm, chị Chuộng là một trong những công nhân lành nghề nhất tại phân xưởng. Ngay khi trở thành F1, chị đã được nhà máy xét nghiệm nhanh âm tính và tiếp tục được đi làm.

Doanh nghiệp bố trí F1 làm việc, tránh đứt gãy sản xuất - Ảnh 1.

Chủ trương cho F1 đi làm đã phần nào san sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Mình cũng tự chăm sóc bản thân mình, tự đo nhiệt độ, theo dõi tình hình sức khỏe của mình, rồi mình súc họng nước muối, cung cấp vitamin C, nói chung là phải theo dõi sức khỏe hàng ngày", chị Nguyễn Thị Mộng Chuộng chia sẻ.

Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, những F1 như chị Chuộng khi đi làm cũng được công ty bố trí một khu vực làm việc riêng, thậm chí có lối đi và khu vực ngồi ăn riêng để đảm bảo an toàn phòng dịch trong phân xưởng.

"Bây giờ 1 người trong vai trò chính của dây chuyền sản xuất mà họ nghỉ là đứt gãy hệ thống sản xuất của mình, ngưng một ngày thì chi phí phát sinh điện, nước, mình phải thanh toán phần đó", anh Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Công ty Phú Xuân Thịnh, cho biết.

Hiện nay, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do nhiều công nhân về quê chưa trở lại thành phố. Để kịp hoàn thành tiến độ giao hàng cho đối tác, các doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm các chi phí phát sinh để công nhân tăng ca, vì vậy chủ trương cho F1 đi làm đã phần nào san sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp.

"Tạo ra thuận lợi cho các doanh nghiệp để không làm cho các chuỗi sản xuất bị đứt gãy và đáp ứng được các yêu cầu giao hàng của khách, tạo được niềm tin cho khách hàng, từ đó mới có các hợp đồng liên tục sắp tới trước mắt là cho từ đây đến cuối năm", ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TP Hồ Chí Minh, đánh giá.

Hiện tại các doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, số lượng công nhân tiêm chủng đã đạt trên 85%. Do đó, theo công văn số 8095 của Sở Y tế thành phố, người lao động là F1 có thể đi làm bình thường với điều kiện phải tuân thủ các quy định về xét nghiệm và phải đảm bảo 5K.

Doanh nghiệp nông sản mong muốn hỗ trợ vốn để thúc đẩy sản xuất Doanh nghiệp nông sản mong muốn hỗ trợ vốn để thúc đẩy sản xuất

VTV.vn - Nhiều DN nông sản chia sẻ cần hỗ trợ về vốn để mở rộng sản xuất, cũng như thông tin dự báo thị trường để thích ứng linh hoạt hơn trước dòng chảy thương mại của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước