Doanh nghiệp cần quản lý chặt mã sản phẩm được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc

Thúy Lan-Thứ hai, ngày 14/02/2022 08:43 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 11/02 vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt trên 1.600 mã sản phẩm nông sản thực phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chưa được cấp mã số khiến nhiều lô hạt điều, cà phê đi đường biển bị nằm kẹt tại cảng trong thời gian dài, không được thông quan.

Theo Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam), các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin, khi có bất kỳ vướng mắc gì cần liên hệ ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Xuất hàng đi từ mùng 1/11/2021, nhưng đến nay, khách hàng ở Trung Quốc của Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) mới nhận được hàng. Nguyên nhân là do sản phẩm cà phê của họ sau hơn 3 tháng đăng ký mới được phía Tổng cục Hải Trung Quốc cấp mã số.

Doanh nghiệp cần quản lý chặt mã sản phẩm được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại nhà máy chế biến hạt điều. (Ảnh: TTXVN)

"Phía Trung Quốc cho biết không chỉ thị trường Việt Nam mà họ áp dụng trên toàn thế giới nên công việc quá lớn. Lý do họ đưa ra là công tác xử lý hồ sơ của Việt Nam, Indonesia và các nước lân cận cũng rất lớn nên họ sẽ bị chậm", ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Thương mại, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak), cho hay.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, hiện số lượng mã sản phẩm Trung Quốc đã cấp cho Việt Nam là trên 1.600 mã, cao hơn Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên để thời gian tới, việc cấp mã số được thuận lợi hơn, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ hồ sơ, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin từ văn phòng.

"Kênh thông tin giữa doanh nghiệp với hiệp hội, giữa doanh nghiệp với văn phòng còn hạn chế. Vì doanh nghiệp của mình thường thuê tư vấn làm, nhưng nhiều cái không chuẩn. Điều này gây vướng mắc cho doanh nghiệp", ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết.

Mỗi mã sản phẩm được Hải quan Trung Quốc cấp cho doanh nghiệp Việt Nam có thời hạn trong 5 năm và các doanh nghiệp cũng cần lưu ý quản lý chặt mã này tránh việc bị mất, hoặc bị hủy, vì việc xin cấp lại rất mất thời gian và cũng không dễ.

"Phía Hải quan Trung Quốc đã cấp cho doanh nghiệp mật khẩu để vào hệ thống. Quá trình xuất khẩu sang Trung Quốc thể hiện toàn bộ trên hệ thống nên doanh nghiệp phải quản lý chặt mã. Nếu mất mật khẩu, việc xin lại sẽ rất khó khăn", ông Ngô Xuân Nam cho biết thêm.

Cũng theo Văn phòng SPS Việt Nam, trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục truyền thông, tập huấn những quy định mới từ phía Trung Quốc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy đưa hàng hóa vào thị trường tỷ dân này một cách thuận lợi.

Hơn 1.600 mã nông sản, thực phẩm Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc Hơn 1.600 mã nông sản, thực phẩm Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc

VTV.vn - Đã có 73 mã nông sản, thực phẩm tăng thêm được xuất khẩu sang Trung Quốc so với ngày 8/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước