Xuất khẩu hàng nghìn container nông sản những ngày đầu năm

Duy Hoàn - Trung Kiên-Thứ năm, ngày 10/02/2022 15:39 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn container hàng nông sản đã được xuất đi trong những ngày đầu năm tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Lào Cai.

Điều đặc biệt hơn, năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra sớm hơn, thậm chí duy trì thông quan ngay trong những ngày Tết, không có ngày nghỉ.

Những ngày đầu năm tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai luôn nhộn nhịp hàng xuất nhập khẩu. Mỗi ngày, khoảng 400 container được thông quan, cao gấp đôi so với thời điểm trước Tết.

Bị chững lại một thời gian trước Tết, nên khi dịch bệnh được kiểm soát, cửa khẩu hoạt động ổn định trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã huy động người bốc xếp, đóng gói hàng hóa để xuất khẩu.

"Cuối năm vừa qua, bạn hàng đón chậm. Đầu năm nay khởi sắc hơn, đầu xe đi nhanh hơn. Năm nay có vẻ khởi sắc hơn", chị Đặng Thị Linh Nguyên, Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Cường Anh, chia sẻ.

Xuất khẩu hàng nghìn container nông sản những ngày đầu năm - Ảnh 1.

Các xe container chở hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: TTXVN)

Khác với những năm trước, năm nay hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được duy trì ngay trong những ngày Tết. Từ mùng 1 Tết đến nay, khoảng 1.500 phương tiện, với khối lượng hơn 30.000 tấn hàng được xuất nhập khẩu. Trong đó hàng nông sản, hoa quả tươi như: thanh long, chuối, dưa hấu, xoài… chiếm hơn một nửa.

Để tránh ùn ứ, các chiến sỹ biên phòng đã điều tiết phân luồng từ xa, tạo điều kiện cho hàng nông sản, hàng dễ hỏng được thông quan.

"Từ vòng ngoài đến vòng trong, chúng tôi đã khép kín để các phương tiện được lưu thông theo đúng luồng và đúng phương án", Thiếu tá Đinh Quang Chính, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, cho biết.

"Toàn bộ hàng hóa khi lên cửa khẩu đều được chúng tôi ghi chép lại, thực hiện niêm yết công khai, minh bạch để các doanh nghiệp, tài xế nắm được", ông Phạm Hùng, Phó Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Lào Cai, cho hay.

Tỉnh Lào Cai đang triển khai rất hiệu quả "vùng xanh không COVID-10" để tương ứng với chính sách phòng chống dịch của phía Trung Quốc. Cụ thể, những lái xe đến từ địa phương khác sẽ được kiểm tra y tế, xét nghiệm PCR, sàng lọc, kịp thời giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh.

Hiện nay, đội ngũ lái xe chuyên trách cũng đã được tăng cường để nâng cao hiệu quả thông quan.

Xuất khẩu nông sản hanh thông đầu năm Xuất khẩu nông sản hanh thông đầu năm

VTV.vn - Trong Tết hay những ngày đầu năm mới này, lượng nông sản đổ về các cửa khẩu rất đông. Tình hình xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn khá thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước