Doanh nghiệp có hệ số giá trên lợi nhuận cổ phiếu cao vẫn hút nhà đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/06/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn -Trên thế giới, việc có P/E (hệ số giá trên lợi nhuận cổ phiếu) cao không còn mới mẻ, đặc biệt là các DN kinh doanh trên nền tảng Internet, vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Alphabet - Công ty mẹ của Google và Facebook là 2 cổ phiếu đáng giá bậc nhất tại phố Wall. Kể từ lúc lên sàn chứng khoán lần đầu tiên năm 2012, cổ phiếu Facebook chưa bao giờ rẻ. Facebook hiện đang giao dịch với P/E 4 quý trước là gần 29, cao hơn mức trung bình ngành là 26,6. Bỏ qua bê bối mang tên Cambridge Analytica liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân, các nhà đầu tư dường như dành nhiều sự tin tưởng cho hãng công nghệ này.

Cổ phiếu Facebook hiện đang tăng hơn 30% trong vòng chưa đầy 3 tháng sau khi chạm đáy gần mức 150 USD/cổ phiếu vào đầu tháng 4/2018.

Tuy nhiên, không phải chỉ ngồi không mà thành quả sẽ đến. Có vẻ như đây là kết quả cho nỗ lực của Mark Zuckerberg trong suốt mấy tháng vượt qua cơn bão bê bối. Facebook đã quyết định thuê thêm hàng ngàn người để tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu người dùng và lọc quảng cáo, nội dung. Hay mới đây, khoản đầu tư khôn ngoan nhất của Facebook là Instagram đã tăng giá trị gấp 100 lần và được định giá đến 100 tỷ USD.

Trong khi đó, P/E của Alphabet - công ty mẹ của Google vẫn rất cao. P/E 4 quý trước là hơn 48 lần, cao hơn mức trung bình ngành là 27. Điều này một lần nữa ngụ ý rằng giống như Facebook các nhà đầu tư đang định giá quá cao cho mỗi USD thu được từ Google.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn con số tuyệt đối P/E của một mã cổ phiếu thấy quá cao mà đã nhận định đây là cổ phiếu đắt đỏ, không nên giữ lâu, có lẽ nhiều nhà đầu tư đã bị mất đi cơ hội dự bữa tiệc ăn mừng sự tăng giá phi mã của Google, từ lúc mới lên sàn là 85 USD lên mức giá giao dịch bây giờ quanh ngưỡng 1,139 USD/cổ phiếu.

Mặc dù vậy, các chuyên gia về đầu tư cũng nhấn mạnh rằng, chỉ số P/E không thực sự có nhiều giá trị tiên đoán đến quyết định mua hay bán một loại cổ phiếu.

Còn đối với những nhà đầu tư đã dành niềm tin của mình cho những công ty có chỉ số P/E cao trong suốt hơn 10 năm, kể từ khi IPO như Google, điều họ cần chuẩn bị có lẽ là sự kiên nhẫn cũng như một cái đầu lạnh để biết được lúc nào cần nói lời chia tay với cổ phiếu mình nắm giữ trong tay.

Cổ phiếu Yeah1 chào sàn với giá cao kỷ lục Cổ phiếu Yeah1 chào sàn với giá cao kỷ lục Cổ phiếu Facebook tăng hơn 4,5 sau phiên điều trần của Mark Zuckerberg Cổ phiếu Facebook tăng hơn 4,5 sau phiên điều trần của Mark Zuckerberg Xu hướng phát hành cổ phiếu ở nước ngoài của công ty công nghệ lớn Xu hướng phát hành cổ phiếu ở nước ngoài của công ty công nghệ lớn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước