Doanh nghiệp Italy kỳ vọng đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam

VTV Digital-Thứ tư, ngày 08/06/2022 14:58 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp Italy tại Việt Nam, hiện nay có khoảng 100 doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của HSBC Navigator, hiện nay nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp châu Âu đang quan tâm và muốn đầu tư vào Việt Nam bởi những chính sách thu hút từ triển vọng kinh tế lạc quan, giá nhân công cạnh tranh và hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển.

Với lợi thế hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành và khu công nghiệp công nghệ cao, Hà Nội đang là điểm đến của các doanh nghiệp khối G7, đặc biệt là Italy. Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực Hà Nội và doanh nghiệp Italy diễn ra tối 7/6 được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Doanh nghiệp Italy kỳ vọng đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Italy kỳ vọng đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp Italy tại Việt Nam, hiện nay có khoảng 100 doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng xanh, cơ khí chế tạo, tài chính… đang hoạt động tại Việt Nam. Với lợi thế của Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), các doanh nghiệp Italy cũng như các doanh nghiệp sản xuất chủ lực tại Hà Nội kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục cũng như xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Italy cũng như Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Michele D’ercore - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Italy tại Việt Nam (ICHAM) cho hay: "Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, bên cạnh đó là cơ khí chính xác. Chúng tôi đánh giá cao thị trường Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á vì kết quả tăng trưởng GDP vẫn dương trong hai năm đại dịch. Xúc tiến xuất khẩu nông sản như gạo, cà phê thuỷ sản sang Italy cũng là một khía cạnh hợp tác vì chúng tôi biết chất lượng những mặt hàng này đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn EU".

Theo chia sẻ của đại diện Sở Công Thương thành phố Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Italy đạt 230 triệu USD, mới chỉ chiếm 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội năm 2021. Các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn còn nhiều tiềm năng để đáp ứng các đơn hàng sang thị trường này.

Các doanh nghiệp sản xuất chủ lực trên địa bàn cũng đang có những giải pháp để hợp tác trong sản xuất, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối với các doanh nghiệp Italy và các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước