Doanh nghiệp khốn đốn vì bị giả mạo thương hiệu để lừa tuyển mẫu nhí

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 10:29 GMT+7

VTV.vn - Đã có không ít tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bị làm giả mạo thương hiệu để tuyển mẫu nhí nhằm mục đích lừa đảo.

Đã có hàng trăm bậc phụ huynh sau khi truy cập vào các trang mạng xã hội giả mạo thương hiệu của nhiều đơn vị, doanh nghiệp để tuyển mẫu nhí bị lừa tiền. Thiệt hại đã nhìn thấy rõ nhưng có nạn nhân khác đó các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bị làm giả mạo thương hiệu thì thiệt hại khó có thể đong đếm được. 

Nhãn hiệu thời trang Canifa của công ty cổ phần Canifa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ từ năm 2012, gia hạn vào năm 2022. Canifa không tuyển mẫu nhí thế nhưng vài tháng gần đây đã bị các đối tượng xấu dùng nhãn hiệu này để lập các trang facebook giả mạo nhằm lừa đảo tuyển mẫu nhí. Hậu quả là đã có không ít phụ huynh bị lừa tiền, doanh nghiệp cũng thế mà bị vạ lây.

Không chỉ việc sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, mà mỗi ngày doanh nghiệp còn phải tiếp nhận được cả chục cuộc điện thoại từ khách hàng và công văn từ các cơ quan công an gửi tới nhằm xác minh các vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Quản lý Pháp chế của Công ty cổ phần Canifa cho biết: "Hàng ngày hàng giờ chúng tôi đang phải dành nhân lực để report báo cáo các kênh giả mạo, cũng như là xử lý chăm sóc khách hàng khi mà khách hàng gọi điện phản ánh, cũng như công văn của cơ quan công an liên quan đến các vụ việc".

Doanh nghiệp khốn đốn vì bị giả mạo thương hiệu để lừa tuyển mẫu nhí - Ảnh 1.

Còn Trung tâm tài năng nhí Kids'Talent cũng bị các đối tượng lập trang Facebook giả mạo để nhằm lừa đảo. Với chiêu trò tinh vi, các đối tượng đã ăn cắp nguyên bài đăng, hình ảnh và nhận diện để tạo ra nhiều trang giả mạo giống như hệt trang Fanpage chính chủ. Chỉ khác là trang Fanpage thật có tới 18 nghìn người theo dõi, còn các trang giả mạo chỉ có vài trăm người theo dõi.

Chị Đinh Hương - Giám đốc Trung tâm tài năng nhí Kids' Talent cho biết: "Uy tín và thương hiệu của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Những phụ huynh họ chưa biết đến trung tâm mình, họ nghe thông tin như thế họ rất hoang mang. Những phụ huynh đã bị lừa họ sẽ đăng những thông tin lên thì những phụ huynh khác khi tiếp nhận thông tin họ cũng không biết thực hư như thế nào".

Doanh nghiệp khốn đốn vì bị giả mạo thương hiệu để lừa tuyển mẫu nhí - Ảnh 2.

Thậm chí, các trang giả mạo trên còn tinh vi khi để địa chỉ là 43, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, trong khi đây là địa chỉ của Đài truyền hình Việt Nam.

Thời gian gần đây, cũng có nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu của Báo điện tử VTV News để lừa đảo tuyển mẫu nhí. Đại diện VTV News cho biết, việc này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của VTV cũng như gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân, bởi nhiều người sẽ dễ dàng tin tưởng khi thấy chữ VTV trong các bức ảnh và tiến hành việc chuyển tiền mà không biết rằng đây thực chất chỉ là ảnh đã được cắt ghép.

Ông Phạm Quốc Thắng - Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTV News, Đài Truyền hình Việt Nam nhận định: "Khi mà một tên tuổi của báo chí, đặc biệt những cơ quan báo chí lớn như Đài Truyền hình Việt Nam mà bị mạo danh sẽ để lại nhiều hậu quả, tác động xấu về mặt chính trị, xã hội, tư tưởng".

"Đây là một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, cực kỳ liều lĩnh bởi vì các đối tượng này đã thực hiện hành vi công khai và chiếm đoạt tài sản của nhiều người với giá trị lớn. Nó còn gây ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, tổ chức mà bị giả mạo các thương hiệu, nhãn hiệu", Luật sư Lê Văn Thiệp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho hay.

Thương hiệu bị làm giả, nhưng tiền bị lừa là thật, uy tín bị ảnh hưởng là thật. Trong khi việc đấu tranh với vấn nạn lừa đảo, mạo danh trực tuyến vẫn còn khá gian nan, các luật sư cho rằng người dùng cần nâng cao cảnh giác; còn các doanh nghiệp khi bị giả mạo thương hiệu cũng cần liên hệ với các cơ quan chức năng, để kịp thời ngăn chặn các website, trang giả mạo, trước khi các đối tượng có thể thực hiện hành vi lừa đảo với quy mô lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước