Doanh nghiệp kỳ vọng được hỗ trợ thuế nhiều hơn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2023 21:14 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành thêm các chính sách hỗ trợ thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, về thuế, phí, lệ phí. Các cấp, các ngành hiện nay đang khẩn trương và chủ động triển khai công việc này. Đây cũng là một trong nhiều chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 238 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 12 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Nghị định này đã phần nào tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp.

Với Nghị định 12, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp, tổ chức.

Doanh nghiệp kỳ vọng được hỗ trợ thuế nhiều hơn - Ảnh 1.

Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục thuế. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập phải nộp.

Doanh nghiệp đón nhận hỗ trợ thuế

Kinh tế toàn cầu suy thoái, đơn hàng sụt giảm, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Việc Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ về thuế này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, dự báo, khó khăn thách thức sẽ còn trong những tháng tới. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành thêm các chính sách hỗ trợ về thuế.

Có trên 5.000 công nhân, hoạt động sản xuất của Công ty may Đáp Cầu, Bắc Ninh đang bị chững lại vì đơn hàng xuất khẩu giảm. Sự hỗ trợ về thuế của Chính phủ đã phần nào giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi đang nỗ lực ổn định sản xuất, ổn định đời sống của công nhân. Do đó việc hỗ trợ của Chính phủ, Nhà nước, mỗi chính sách giảm thuế sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi", ông Lương Văn Thư, Tổng Giám đốc Công ty may Đáp Cầu, Bắc Ninh, chia sẻ.

Còn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi năm trước tuy đã nộp thuế gần 100 tỷ đồng, ,nhưng cũng được nhận hỗ trợ các loại thuế gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho rằng, trong thời điểm khó khăn này, Nghị định 12 được ban hành sẽ giúp doanh nghiệp đỡ phải vay vốn ngân hàng.

"Với Nghị định 12, chúng tôi sẽ có thêm nguồn vốn để tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Chúng tôi hy vọng các sở, ban ngành sớm có hướng dẫn cụ thể để chúng tôi được hưởng lợi từ Nghị định 12", bà Trịnh Thùy Linh, Giám đốc tài chính, Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi, cho biết.

Doanh nghiệp kỳ vọng được hỗ trợ thuế nhiều hơn - Ảnh 2.

Kinh tế toàn cầu suy thoái, đơn hàng sụt giảm, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Khi Nghị định 12 ra đời, việc được nộp thuế chậm sẽ giúp các doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Chúng tôi có thể nhập nhiều hàng hóa hơn, cũng như thúc đẩy lưu thông hàng hóa", bà Trần Thu Hằng, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH NAKAWA SPECIAL STEEL Việt Nam, cho hay.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn được hỗ trợ thuế nhiều hơn, đặc biệt là giảm 2% thuế giá trị gia tăng như năm trước.

"Năm 2023, tình hình kinh tế sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi mong rằng Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế, tiền thuê đất để giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực về tài chính từ đó có thể phát triển sản xuất kinh doanh", bà Bùi Thị Bích Ngần, Kế toán trưởng Công ty TNHH TECH-ON Việt Nam, nói.

"Chúng tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục có những chính sách miễn giảm, gia hạn tiền nộp thuế cho các doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để kịp thời phục hồi sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời gia tăng phần thu nộp ngân sách cho nhà nước", ông Phạm Hữu Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TASA Group, nêu ý kiến.

Sẽ ban hành một số chính sách hỗ trợ thuế phí

Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí áp dụng cho năm nay. Tổng quy mô khoảng hơn 198.000 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ về thuế như: giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm nay, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm 35 khoản thu phí, lệ phí và gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

"Số tiền gia hạn khoảng 121.200 tỷ đồng. Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu giảm 38.000 tỷ, thuế VAT dự kiến giảm 35.000 tỷ, tiền thuê đất giảm 3.500 tỷ, phí và lệ phí giảm khoảng 700 tỷ. Các tiền thuê đất, phí và lệ phí được giãn hoãn đến cuối năm là 121.200 tỷ. Chúng tôi nghĩ đây là nguồn lực đáng kể mặc dù trong quý I năm nay, thu ngân sách rất khó khăn", Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin.

Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính đề xuất, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) đến hết năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước