Doanh nghiệp “mong mỏi” được giãn nợ và vay bổ sung

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/01/2022 14:30 GMT+7

VTV.vn - Đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ kiến nghị Chính phủ cho phép giãn nợ và được vay bổ sung để duy trì hoạt động, phục hồi trong thời gian tới do ảnh hưởng của COVID-19.

Những kiến nghị trên được đưa ra tại diễn đàn "Tăng cường giải pháp tài chính và giao dịch điện tử hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022" tổ chức mới đây.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, trong 2 năm qua, dịch bệnh do COVID-19 đã tác động lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng sẽ là những đối tượng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn phục hồi tới đây.

Doanh nghiệp “mong mỏi” được giãn nợ và vay bổ sung - Ảnh 1.

Dịch bệnh do COVID-19 đã tác động lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh minh họa - Ảnh: dangcongsan)

Theo đại diện Hiệp hội, từ trước đến nay đã có nhiều giải pháp từ Chính phủ, các bộ, ngành nhưng sự thụ hưởng, hấp thu từ các doanh nghiệp là thấp, chưa mang lại hiệu quả. Việc này do nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là do các thủ tục quy định quá chặt chẽ khiến doanh nghiệp khó tiếp cận.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp đề nghị, các ngân hàng xây dựng chính sách đặc biệt chăm sóc cho các doanh nghiệp đang là khách hàng của mình, có thể cho doanh nghiệp vay tín chấp 1 tỷ đồng cho thời hạn 12 tháng.

Một đề xuất khác là trong gói hỗ trợ mới nhất của Chính phủ, các tổ chức tín dụng nên đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp để có thể cho vay bổ sung. Nếu gói này được hỗ trợ đến doanh nghiệp thì khoảng 60% doanh nghiệp có thể hồi phục được.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần xem xét tiếp tục kéo giãn nợ gốc đến hết năm 2022. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ hạch toán tiền lãi còn tiền gốc sẽ thanh toán vào năm 2023 trở đi để giúp họ có sức mạnh và nguồn vốn để tiếp tục kinh doanh.

Với các doanh nghiệp cần nguồn vốn hoặc vẫn có khả năng tiếp tục kinh doanh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng cho kéo giãn phần lãi suất vay. Một đề nghị khác là Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được tính lãi trên phần lãi được kéo giãn đó. Cùng với đó, vị này cũng đề nghị, các ngân hàng nên cố gắng tiết kiệm chi phí, tinh giảm nhất có thể để giảm thêm từ 0,5 - 1% lãi suất cho doanh nghiệp.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng cũng cho rằng các ngân hàng nên xem xét cơ cấu đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp để có thể nâng hạn mức lên để các doanh nghiệp có thể vay thêm vốn. Vị này cho rằng, những chính sách của nhà nước rất quan trọng, quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Những hỗ trợ doanh nghiệp ở thời điểm này chính là những động viên giúp họ được sự an ủi trong lúc khó khăn.

Còn theo chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, với các doanh nghiệp, hiện nay việc hạ lãi suất chưa quan trọng bằng kéo dài thời gian cho vay. Bởi hiện nhu cầu tiếp cận vốn với các doanh nghiệp quan trọng hơn là hạ lãi suất.

Doanh nghiệp lo 'giữ chân' lao động sau Tết Doanh nghiệp lo "giữ chân" lao động sau Tết

VTV.vn - Việc "giữ chân" người lao động để họ quay trở lại sau Tết đang là việc quan trọng với nhiều doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước