Doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh tốc độ rời khỏi Trung Quốc

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/09/2019 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hơn 1/4 số DN được hỏi cho biết đã chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các khu vực khác trong năm 2018, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

Đông Nam Á và Ấn Độ là những điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Các ngành công nghệ, phần mềm và dịch vụ chứng kiến sự chuyển hướng mạnh mẽ nhất. Các doanh nghiệp cũng tỏ ra bi quan hơn về triển vọng đàm phán thương mại. Đó là kết quả khảo sát của Phòng thương mại Mỹ tại Thượng Hải.

Việc ngày càng nhiều công ty Mỹ giảm đầu tư được cho là sẽ gây sức ép lớn lên nền kinh tế Trung Quốc vốn đang tăng trưởng chậm nhất trong vòng 3 thập kỷ qua.

Mỹ không bị tác động bởi chiến tranh thương mại với Trung Quốc Mỹ không bị tác động bởi chiến tranh thương mại với Trung Quốc Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc gia tăng Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc gia tăng Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10 Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước