Thuế đánh vào hàng Trung Quốc không đủ bù tổn thất của kinh tế Mỹ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/07/2019 15:51 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Tính đến 10/7, thuế đánh lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 20,8 tỷ USD trong khi chính quyền Mỹ đã cam kết chi tới 28 tỷ USD hỗ trợ nông dân Mỹ.

Theo số liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, số tiền chính phủ Mỹ thu được từ việc đánh thuế lên 250 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc không đủ để bù đắp cho những tổn thất do chiến tranh thương mại gây ra.

Tờ New York Times bình luận những con số trên dường như đang mâu thuẫn với tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump hôm 15/7 rằng, Washington đã chiến thắng trong cuộc chiến thương mại chống Bắc Kinh và mô tả thuế trừng phạt tạo ra hàng chục tỷ USD cho nước Mỹ.

WTO: Mỹ đang áp các mức thuế trái quy định lên hàng hóa Trung Quốc WTO: Mỹ đang áp các mức thuế trái quy định lên hàng hóa Trung Quốc Mỹ áp thuế mới với thép Mexico và Trung Quốc Mỹ áp thuế mới với thép Mexico và Trung Quốc Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong công nghệ cao Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong công nghệ cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước