Doanh nghiệp Mỹ thiệt hại nặng nề do lũ lụt

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 11:03 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu tại Mỹ, lũ lụt đang xảy ra thường xuyên hơn ở quốc gia này.

Trong vòng 25 năm qua, khoảng 2 đến 3 ngày, người dân Mỹ lại phải hứng chịu một trận lũ. Hậu quả của lũ lụt đã và đang gây ra thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp Mỹ.

Báo chí Mỹ dẫn số liệu nghiên cứu của Đại học Stanford cho rằng, lượng mưa tăng cường do biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại 75 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong 3 thập kỷ qua.

Nghiên cứu trên được CNBC trích dẫn rằng biến đổi khí hậu khiến các trận lũ xảy ra thường xuyên hơn ở Mỹ, gây thiệt hại nhiều hơn cho các chủ nhà, các nhà xây dựng, ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Lũ lụt gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ hàng tỷ USD. Ước tính hơn 14 triệu tài sản tại Mỹ dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Doanh nghiệp Mỹ thiệt hại nặng nề do lũ lụt - Ảnh 1.

Lũ lụt gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ hàng tỷ USD. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

Theo Reuters, ngành bất động sản Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa tăng cao từ bão lũ. Khoảng 4,3 triệu ngôi nhà tập trung ở Florida, California, Texas có nguy cơ thiệt hại đáng kể do lũ lụt. Ước tính, lũ lụt gây tổn hại 20 tỷ USD cho các ngôi nhà ở Mỹ trong năm nay. Đồng thời, tờ báo này cũng cảnh báo chủ nhà nên xem xét kỹ lưỡng bảo hiểm lũ lụt trước khi mua nhà để tránh rủi ro.

Các doanh nghiệp Mỹ và các nền kinh tế địa phương phải đối mặt với nhiều bất ổn và khó đoán khi nói đến tác động tiềm tàng của lũ lụt. Bởi lợi nhuận của doanh nghiệp có thể bị giảm mạnh hơn những gì mà họ có thể tính toán.

Tờ Bưu điện New York cho rằng, ước tính 13,5 tỷ USD sẽ là số thiệt hại do lũ lụt gây ra cho các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ trong năm tới. Con số này có thể tăng lên 16,9 tỷ USD vào năm 2052 khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gia tăng.

CNN thống kê, doanh nghiệp tại Mỹ có thể chịu thiệt hại tương đương 3,1 triệu ngày ngừng hoạt động trong năm 2022. Điều này đồng nghĩa gần 50 tỷ USD bị tổn thất hàng năm cho các nền kinh tế địa phương.

Florida được dự báo là bang dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Trong khi chính quyền Miami có thể phải chịu chi phí cao nhất do lũ lụt gây ra.

Rủi ro do lũ lụt có thể tính toán được và cần được cảnh báo sớm. Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần có khả năng lập kế hoạch, đầu tư và phát triển hoạt động của họ trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng nhiều hơn đến hoạt động kinh doanh của họ.

Doanh nghiệp Mỹ mạnh tay tăng lương trong năm 2022 Doanh nghiệp Mỹ mạnh tay tăng lương trong năm 2022

VTV.vn - Theo một báo cáo mới của tổ chức nghiên cứu kinh tế Conference Board, năm 2022, các công ty tại Mỹ sẽ tăng lương cho người lao động ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước