Doanh nghiệp Mỹ - Trung lo ngại trước căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 17:49 GMT+7

VTV.vn - Các nhà xuất khẩu lớn của Trung Quốc ngay lúc này đang vô cùng lo lắng. Điều họ mong muốn là một thoả thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Các nhà bán buôn và xuất khẩu tại thành phố Nghĩa Ô, phía Đông Trung Quốc nói rằng họ không trông chờ gì hơn là một cái kết cho cuộc chiến thuế quan.

Lần tăng thuế mới này sẽ nhằm vào những mặt hàng như hoá chất, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, dệt may và hàng điện tử tiêu dùng.

Phía người tiêu dùng Mỹ, theo trang CNN, từ khi cuộc chiến thuế quan nổ ra, họ gần như không cảm thấy túi tiền của họ bị ảnh hưởng gì. Vì những đồ Made in China mà người Mỹ tiêu thụ nhiều nhất như đồ điện tử, đồ chơi và giày dép quần áo vẫn được miễn tăng thuế. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sắp hết dư địa để đánh thuế và nếu ông Trump quyết định tăng thuế nốt 325 tỷ USD hàng Trung Quốc còn lại, điều này có nghĩa là gần như không có một món hàng Trung Quốc nào thoát được đòn thuế.

Các công ty nhập khẩu đồ chơi, hay đồ thời trang may mặc, đặc biệt lo lắng vì điều này có nghĩa là họ phải tăng giá những món hàng đến từ Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Ví dụ như đồ chơi, vì ¾ đồ chơi bán ra ở Mỹ là Made in China.

Tuần vừa rồi một Hiệp hội công nghệ tiêu dùng cũng đã nhóm họp cùng các thành viên để cảnh báo về tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước